Bất cập trong đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ bảy, ngày 03/01/2015 09:22 GMT+7

Một số tổ chức Đảng trong doanh nghiệp đã đánh mất vai trò lãnh đạo, khi phó mặc mọi hoạt động của doanh nghiệp cho hội đồng quản trị.

Đến nay, hàng nghìn doanh nghiệp nhà nước đã được sắp xếp vay vốn, cổ phần hóa hoặc liên doanh liên kết. Trong đó, nhiều doanh nghiệp sau chuyển đổi đã đạt kết quả tốt, làm ăn có lãi, đời sống cán bộ công nhân viên được bảo đảm.

Tuy nhiên, không ít doanh nghiệp sau chuyển đổi rơi vào khó khăn, thua lỗ; đời sống, việc làm của người lao động sa sút. Đây là lúc tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp sau chuyển đổi bộc lộ sự lúng túng trong việc thể hiện vai trò lãnh đạo.

Không ít tổ chức Đảng đã phó mặc mọi hoạt động của doanh nghiệp cho hội đồng quản trị hay người nắm cổ phần chi phối. Từ đó, tổ chức Đảng đánh mất vai trò lãnh đạo.

Đây là vấn đề cần các cấp ủy nhìn nhận nghiêm túc, để từ đó đề ra các giải pháp khắc phục, nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình chuyển đổi, sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước như hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước