Đẩy lùi suy thoái trong Đảng

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 13/11/2016 16:26 GMT+7

VTV.vn - Nhiều người cho rằng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái trong Đảng, sẽ giúp những tiêu cực trong Đảng dễ được phát hiện để ngăn chặn, đẩy lùi.

Trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lần đầu tiên 27 biểu hiện nhận diện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đã được một nghị quyết của Trung ương chỉ rõ. Nhiều người cho rằng, nét mới này của Nghị quyết sẽ giúp những tiêu cực trong Đảng dễ được phát hiện để ngăn chặn và đẩy lùi hơn.

Theo ông Nguyễn Đức Hà, Thành viên Tổ biên tập Đề án Nghị quyết Trung ương 4, đây coi như là một tấm gương để cho tất cả cán bộ đảng viên soi vào mình, xem mình có biểu hiện suy thoái không?

PGS. TS. Đào Duy Quát, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương nhận định: "Việc đưa được ra những biểu hiện để nhận diện này đã thể hiện ý chí chính trị rất cao của Ban Chấp hành Trung ương, để kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái và tự diễn biến, tự chuyển hóa".

Cùng với nhận diện, trong Nghị quyết, Trung ương cũng đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái và tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, với phương châm coi "xây là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài", "chống là nhiệm vụ cấp bách, cần thiết, trước mắt".

Ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: "Muốn xây thì phải chống, có chống tốt thì mới xây được".

Lần đầu tiên cán bộ cấp cao của Đảng bị cách chức và được thông báo công khai. Theo quyết định của Ban Bí thư, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 Vũ Huy Hoàng đã bị cách chức Bí thư Ban cán sự đảng trong giai đoạn này. Hình thức kỷ luật này được cho là nặng hơn so với mức đề nghị trước đó của Ủy bản Kiểm tra Trung ương.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Hương nhận định: "Ban Bí thư kết luận như vậy là sáng suốt, đúng người đúng tội".

Còn theo ông Dương Trung Quốc, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai cho rằng: "Không có khái niệm "hạ cánh an toàn" vì mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về chính những việc làm của mình. Việc làm nghiêm khắc như vậy sẽ khiến những người đang hành xử ở cương vị của mình sẽ phải tự cảnh giác, tự uốn nắn mình và tự làm cho lý lịch nghề nghiệp của mình trong sạch".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước