Kê khai tài sản đã đảm bảo tính công khai minh bạch?

Quang Đông - Ngọc Thành (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 12/11/2014 16:20 GMT+7

Kê khai tài sản được xem là một giải pháp quan trọng trong phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên, thực tế việc kê khai tài sản đã đảm bảo tính công khai minh bạch.

Thanh tra Chính phủ cho biết, trong năm 2013 đã có gần 1 triệu người thuộc 9 nhóm đối tượng tiến hành kê khai tài sản theo qui định của Chính phủ. Tuy nhiên, trong số này mới chỉ có 5 hồ sơ được xác minh và 1 trường hợp bị xử lý kỷ luật do kê khai không trung thực.

Hàng năm cũng vẫn có không ít cán bộ kê khai tài sản, nhưng những tài sản khó lý giải chỉ bị lộ khi bị mất trộm. Thậm chí, có những nghi án nhận hối lộ lên tới hàng triệu USD, song thông tin cơ quan chức năng có được lại từ đối tác nước ngoài.

Tất cả những vấn đề trên đang khiến dư luận đặt câu hỏi: Việc kê khai tài sản ở nước ta trong những năm qua đã đem lại kết quả gì? Liệu việc làm này đã đảm bảo tính công khai minh bạch và liệu có thể xem đây là một trong các giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống tham nhũng hiện nay?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước