"Đặc sắc Ai Cập" sẽ được trưng bày tại Việt Nam

Kim Ngân-Thứ tư, ngày 09/10/2013 15:14 GMT+7

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Ai Cập, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức triển lãm tranh Đặc sắc Ai Cập.

Triển lãm trưng bày các tác phẩm của họa sĩ nổi tiếng người Ai Cập: Ahmed Mohammed El- Ganainy. Ahmed Mohammed El- Ganainy là thành viên của Ủy ban Nghệ thuật Tạo hình tại Hội đồng Văn hóa tối cao của Ai Cập. Ông đã có rất nhiều nghiên cứu quan trọng về nghệ thuật tạo hình như: 20 Tia mỏng; một ít nước Thánh; trên cánh một con bướm, ngực trần của Moudliany; tiểu sử của bộ nhớ màu...

‘ Họa sỹ Ahmed Mohammed El-Ganainy giới thiệu các tác phẩm cho khách tham quan triển lãm. (Ảnh: TTXVN)

Là đạo diễn và là người dự thảo rất nhiều ấn phẩm sáng tạo của Bộ văn hóa Ai Cập, Ahmed Mohammed El- Ganainy cũng đã có rất nhiều triển lãm cá nhân và tham gia các triển lãm nhóm được đánh giá cao. Trong đó, ông đã đạt nhiều giải thưởng mỹ thuật quan trọng: Giải nhất tại triển lãm tranh ở Ca-ta – Baghdad; giải thưởng ngôi nhà nghệ thuật của Liban; giải thưởng của Hội Nghệ thuật Tạo hình trong Hội họa và Điêu khắc ở Syria ...

Triển lãm tranh Đặc sắc Ai Cập cùng các hoạt động giao lưu văn hóa trong dịp này sẽ góp phần đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ai Cập lên một tầm cao mới. Triển lãm mở cửa hàng ngày từ ngày 8 - 13/10.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước