1/7 dân số thế giới có nguy cơ giảm thính lực do tiếng ồn giải trí

Vân Anh (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 09/03/2015 11:05 GMT+7

(VTV.vn) - Một số người có thói quen đeo tai nghe với âm lượng lớn mà không hề biết rằng thính lực sẽ bị kém đi.

Hơn 1 tỷ dân số thế giới đang có nguy cơ bị giảm thính lực khi thường xuyên nghe âm thanh ở mức không an toàn. Trước đây, khoảng 50 - 60 tuổi, nhiều người mới bắt đầu đến bệnh viện để khám thính lực. Hiện nay, độ tuổi này đã giảm xuống ở 30 - 40 tuổi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước