4 cách làm mát nhà mùa Hè mà không tốn điện

N.M (Dịch)-Thứ ba, ngày 24/05/2016 10:00 GMT+7

VTV.vn - Hóa đơn tiền điện luôn là nỗi trăn trở của nhiều gia đình vào mùa Hè. Vậy làm thế nào để nhà vẫn mát mẻ mà không phải tốn tiền chạy điều hòa? Hãy tham khảo 4 cách sau đây.

1. Che ánh nắng chiếu vào nhà

Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào phòng là một trong những nguyên nhân chính khiến nhà bạn luôn nóng. Chính vì vậy, bạn nên đóng kín cửa, sử dụng rèm bằng chất liệu cản quang để hạn chế tối đa bức xạ nhiệt.

2. Sống "xanh"

Một cách khác để làm mát nhà bạn là trồng thật nhiều cây xanh trước cửa nhà, ban công, bờ tường để ngăn cản ánh nắng.

3. Nấu ăn bằng lò vi sóng

Bạn có biết nguồn sinh nhiệt lớn nhất trong nhà là bếp nấu? Tất nhiên bạn không thể không sử dụng thiết bị này trong công việc nội trợ nhưng hãy dùng lò vi sóng cho những món nhanh như pha trà, nấu cơm, nấu xôi, hấp tôm, thịt...

4. Làm khô phòng tắm sau khi sử dụng

Điều gì khó chịu nhất vào mùa hè? Đó là tình trạng ẩm ướt. Sau khi tắm, hơi ẩm sẽ bao trùm phòng tắm và từ từ lan vào phòng ngủ. Chính vì thế, bạn nên bật quạt thông gió hoặc mở cửa sổ ngay sau khi tắm xong để hơi ẩm thoát ra ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước