Ấn Độ cấp mở rộng dịch vụ cấp visa điện tử

Hashin (Theo TravelDaily India)-Thứ sáu, ngày 10/07/2015 11:20 GMT+7

Ngôi đền Taj Mahal nổi tiếng ở Ấn Độ.

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Du lịch, Văn hóa và Hàng không dân dụng Ấn Độ đã xác nhận kế hoạch mở rộng dịch vụ cấp visa điện tử cho 150 nước bắt đầu từ 3/2016.

Hơn 150.000 người từ 76 quốc gia đã sử dụng visa điện tử kể từ khi dịch vụ này được đưa vào sử dụng vào tháng 11 năm ngoái. Những du khách đạt tiêu chuẩn áp dụng có thể đăng ký xin visa qua mạng trước khi đến Ấn Độ. Sau đó, họ sẽ nhận được visa ngay khi nhập cảnh tại một trong 9 sân bay ở Ấn Độ.

Bên cạnh đó, tiến sĩ Sharma cũng đã tiết lộ rằng trong vòng hai tháng tới, hệ thống đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch của Ấn Độ sẽ được mở rộng thêm 12 ngôn ngữ thay vì chỉ với hai ngôn ngữ là tiếng Anh và tiếng Hindi như hiện nay.

Được biết, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Narendra Modi, Chính phủ Ấn Độ đang tập trung vào ngành công nghiệp du lịch với mục tiêu thu hút được 1% lượng khách du lịch toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước