Bát cổ Trung Quốc gây sốc khi được bán với giá 30 triệu USD

Thu Huyền (Theo The Sun)-Thứ tư, ngày 04/04/2018 20:26 GMT+7

Ảnh: SWNS

VTV.vn - Chỉ với chu vi gần 15cm, chiếc bát Pháp Lang Thái cổ 300 năm đã được đấu giá lên đến gần 30 triệu USD.

Tại Trung tâm đấu giá Sotheby ở Hong Kong (Trung Quốc), một nhà đầu tư giấu tên đã chi một khoản tiền khổng lồ để mua lại chiếc bát Pháp Lang Thái cổ 300 năm. Chỉ với chu vi gần 15cm, chiếc bát đã được đấu giá lên đến gần 30 triệu USD.

Các chuyên gia tin rằng đây là vật phẩm có giá trị nhất trong dòng gốm sứ cùng loại với niên đại lâu đời qua nhiều triều đại của Trung Quốc và được ưu ái gọi với tên gọi khác là Bát Gốm Hồng. Nó cũng được coi là phiên bản duy nhất với thiết kế này.

Bát cổ Trung Quốc gây sốc khi được bán với giá 30 triệu USD - Ảnh 1.

Chiếc bát Pháp Lang Thái cổ 300 năm được đấu giá lên đến gần 30 triệu USD. (Ảnh: SWNS)

Bát Pháp Lang Thái gây chú ý khi được bao quanh bởi 4 tấm họa tiết gốm đặc biệt. Trên mỗi tấm vẽ một loài hoa khác nhau gồm: quế hoa, dâm bụt, dạ lan hương và nhài tây. Chiếc bát được nung tại các lò nung ở Cảnh Đức Trấn và được sơn tại các cung điện Hoàng Gia thuộc Tử Cấm Thành, Bắc Kinh.

Điều đặc biệt là chiếc bát được làm riêng cho Hoàng Đế Khang Hy – người đã trị vì đất nước Trung Hoa từ năm 1662 đến năm 1722.

Chiếc bát được biết đến từ năm 1930. Một nhà đầu tư đã từng mua chiếc bát này tại London vào năm 1937. Một năm sau đó, nó nằm trong bộ sưu tập của Henry M Knight. Nhưng hơn 30 năm qua, chiếc bát dường như bị lãng quên khi không được ai mua lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước