Bệnh cong vẹo cột sống

Nguyệt Ánh-Thứ bảy, ngày 13/08/2011 16:20 GMT+7

Vẹo cột sống là một trong những loại dị tật ảnh hưởng tới 2 đến 3% dân số, ngoài nguyên nhân do bẩm sinh, bệnh lý, phải lao động sớm, ngồi học không đúng tư thế… thì phần lớn là không rõ nguyên nhân.

Rất nhiều trẻ bị vẹo cột sống nhưng không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời nên tình trạng vẹo ngày càng nặng. Thực tế, với trẻ dưới 4 tuổi, việc luyện tập sẽ giúp khỏi vẹo nhưng với trẻ lớn bị vẹo nhiều cần phẫu thuật và phục hồi chức năng sau mổ.

Cột sống - thành phần chống đỡ quan trọng nhất của cơ thể được tạo bởi 24 mảnh xương, sắp xếp theo thứ tự chồng lên nhau tạo thành cấu trúc hoàn chỉnh. Khi bị vẹo, cột sống không còn thẳng mà cong một đoạn dạng chữ C ngược hoặc xuôi, hoặc cong hai đoạn như chữ S. Trẻ bị vẹo cột sống sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cơ thể, chậm phát triển về chiều cao, về lâu dài có thể gây biến dạng khung ngực, khung chậu, chèn ép tim, phổi, gan.

Chứng vẹo cột sống cần được phát hiện sớm vì thời gian là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Khi góc vẹo còn nhỏ, trẻ có thể dùng áo chỉnh hình và theo dõi sát nhưng khi góc vẹo từ 50 độ trở lên và mặc áo nẹp không có tác dụng thì được chỉ định phẫu thuật chỉnh vẹo.

Trong buổi giao lưu, tư vấn về vẹo cột sống do Bệnh viện Việt Đức lần đầu tiên tổ chức, cùng với hơn 50 bệnh nhân đã được phẫu thuật thì số trẻ chưa được can thiệp tìm đến lên tới hơn 120 người. Đa số đều bị vẹo nặng, phần vì phát hiện muộn, không được điều chỉnh kịp thời, phần vì điều trị không đúng cách thậm chí còn uống thuốc đông y khiến vẹo ngày càng tiến triển nặng, có trường hợp được chỉ định phẫu thuật nhưng chỉ khắc phục được một phần vì cột sống cong góc quá lớn.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước