Bí quyết giúp trẻ đi mẫu giáo không nước mắt

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 16/02/2017 22:18 GMT+7

VTV.vn - Việc đáp ứng nhu cầu tâm sinh lý, tạo lập thói quen mới và khơi gợi cảm xúc tích cực đối với việc đi học sẽ làm cho việc đến trường mỗi ngày của bé trở nên dễ dàng hơn.

Thời gian gần đây, nhiều hình ảnh và câu chuyện về bạo hành trẻ em mầm non được đăng tải trên các phương tiện truyền thông khiến cho nhiều bậc phụ huynh đã bày tỏ sự hoang mang, lo lắng và phẫn nộ trước hành vi bạo hành trẻ em của cô nuôi dạy trẻ. Những vụ việc này cũng khiến không ít phụ huynh lo ngại hơn về khả năng con mình bị bạo hành, và đôi khi thấy con mình khóc lóc, sợ đi học lại liên tưởng đến chuyện con bị bạo hành.

TS. Vũ Thu Hương - giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội - cho biết: "Khi trẻ đi học, các bậc phụ huynh không chuẩn bị tâm lý cho trẻ. Nhiều bậc phụ huynh thường đưa con đến trường, đưa cho cô giáo và đi về ngay lập tức thì trẻ không thể hiểu được hành động đó là đi học mà lại nghĩ rằng bố mẹ đang bỏ rơi mình. Và đối với trẻ nhỏ, nỗi sợ bỏ rơi là nỗi sợ lớn nhất. Do vậy, hầu hết trẻ đi học mà khóc đó là do sợ bị bỏ rơi.

Để giảm bớt tình trạng này ở trẻ, trước tiên, các bậc phụ huynh phải đưa con đến trường chơi thật nhiều, liên tục và cô giáo cũng đón nhận con một cách rất tự nhiên. Một thời gian con sẽ cảm thấy chỗ đó rất thân thuộc và lần sau con đi học thì con sẽ không khóc nữa".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!



TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước