Bỏ ra 90.000 USD, cặp vợ chồng trở thành chủ con phố giàu có ở Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 20:12 GMT+7

VTV.vn - Một cặp vợ chồng người Mỹ gốc Á bỏ ra 90.000 USD để trở thành chủ sở hữu của Presidio Terrece, một trong những khu dân cư danh giá bậc nhất ở San Fraincisco, Mỹ.

Cặp vợ chồng người Mỹ gốc Á Tina Lam - Michael Cheng đã "nhanh chân lẹ tay" trở thành chủ sở hữu của con phố giàu có bậc nhất ở vịnh San Francisco. Nguyên nhân là do Ban quản lý khu dân này đã quên trả khoản thuế đất 14 USD hàng năm trong suốt 30 năm qua. Đây thực sự là một giấc mơ có thật với cặp đôi này.

Tuy nhiên, đó có thể là cơ ác mộng đối với người dân khu phố, những người đã trả hàng triệu USD cho căn biệt thự của họ. Được xây dựng từ năm 1905, con phố kín cổng cao tường này là nơi ở của nhiều nhân vật tầm cỡ ở San Francisco, trong đó có Thượng nghị sỹ bang California Dianne Feinstein.

Giá nhà trung bình trong khu này lên tới 5,1 triệu USD, vì thế, cư dân thượng lưu rất sốc khi biết rằng lý do họ để mất "đường đi lối về" của mình là vì Ban quản lý không chịu trả khoản thuế chỉ 14 USD/năm trong suốt 30 năm qua, tương đương 994 USD bao gồm lãi và tiền phạt.

Lý do là hóa đơn và các thông báo được gửi đến một kế toán không còn làm việc cho Ban quản lý khu dân cư này từ những năm 1980. Con đường vì thế bị đem ra bán đấu giá vào tháng 4/2015. Giới chức thành phố San Francisco cho biết họ chẳng thể làm gì khi vụ bán đấu giá đã chốt từ 2 năm trước.

Hiện, cặp đôi Tina Lam - Michael Cheng đang làm thủ tục để có thể kinh doanh trên khu đất mà họ mua được với "giá bèo" này. Cặp đôi đã nghĩ tới việc cho thuê 120 chỗ đỗ xe với "giá cả hợp lý". Tuy nhiên, nếu người dân không hứng thú, cặp vợ chồng cho biết họ sẽ cho người ngoài thuê làm chỗ đậu xe.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Mỹ

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước