Cách xử trí ban đầu khi trẻ bị ngộ độc

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 23/07/2015 20:08 GMT+7

VTV.vn - Sau đây sẽ là những tư vấn của chuyên gia về cách xử trí ban đầu khi trẻ vô tình ăn, nuốt phải những dị vật hay hóa chất.

1. Khi trẻ uống nhầm axít, xăng dầu, chất tẩy rửa

- Không gây nôn cho trẻ;

- Uống nước lọc nếu hóa chất gây bỏng rát cổ họng.

2. Khi trẻ uống nhầm thuốc diệt cỏ

- Gây nôn bằng cách móc họng;

- Uống các loại thuốc giảm hấp thụ chất độc cơ thể.

3. Khi trẻ ngộ độc do uống nhầm thuốc

- Không đặt trẻ ở tư thế nằm để các chất trong dạ dày không trào lên thực quản;

- Gây nôn bằng cách móc họng;

- Uống nhiều nước ấm;

- Mang theo vỏ, lọ chai thuốc khi đưa trẻ đi cấp cứu.

Để phòng tránh hậu quả của việc uống nhầm hóa chất cần:

- Để các loại thuốc, hóa chất xa tầm tay của trẻ;

- Không nên đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống nhằm tránh các nhầm lẫn có thể xảy ra. Các chai, lọ đựng hóa chất nên dán chú thích rõ ràng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước