Cấm trao đổi email công việc ngoài... giờ hành chính

Kim Huệ (VTV24-bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 30/09/2014 08:00 GMT+7

Nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, Bộ Lao động Đức mới đây đã đưa ra kế hoạch về việc cấm các chủ lao động gửi email hay gọi điện cho nhân viên sau giờ làm.

Thông tin này được rất nhiều người lao động Đức hưởng ứng bởi nó sẽ giúp họ bớt đi gánh nặng công việc sau khi đã rời văn phòng.

Một quy định tương tự đã được áp dụng tại Pháp, trong đó cấm trao đổi công việc qua email sau 6h tối. Một số công ty lớn thì cho phép nhân viên xóa hết email trong các kỳ nghỉ.

Nghiên cứu của Bộ Lao động Đức đã chỉ ra mối liên hệ mật thiết giữa việc tăng cường thời gian lao động với những vấn đề về sức khỏe.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước