Cảnh báo nguy cơ đuối nước thứ cấp ở trẻ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/04/2018 18:04 GMT+7

Elianna Grace đã bị đe dọa tính mạng vì đuối nước khô. (Ảnh: ABC)

VTV.vn - Theo các bác sỹ, "Chết đuối thứ cấp" xảy ra khi nước vào phổi gây ra tình trạng được gọi là phù phổi.

Một bà mẹ ở bang Florida, Mỹ mới đây đã chia sẻ về trường hợp hy hữu của con gái mình với hy vọng có thể giảm thiểu nguy cơ với nhiều trẻ em khác trong các tình huống tương tự.

Cô bé Elianna Grace mới đây đã rơi vào một tình trạng nguy kịch và cũng khá hiếm gặp đó là "đuối nước thứ cấp". Sau khi nuốt phải nước bể bơi ở nhà ông bà, Elianna đã bị nôn thốc nôn tháo. Sau khoảng 30 phút, cô bé đã trở lại bình thường và có thể tiếp tục chơi đùa. Tuy nhiên, 2 ngày sau đó, Elianna bị sốt và nhiệt độ không hề giảm. 

Sau khi được đưa tới phòng khám, cô bé đã nhanh chóng được bác sĩ chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Kết quả chụp X-quang cho thấy phổi của Elianna đã bị viêm, nhiễm trùng và thủ phạm chính là nước bể bơi. Trong 4 ngày nằm viện, Elianna phải nhờ tới máy thở mới thở được bình thường và được chăm sóc đặc biệt.

Theo các bác sỹ, "Chết đuối thứ cấp" xảy ra khi nước vào phổi gây ra tình trạng được gọi là phù phổi. Thông thường sau 24 giờ nạn nhân mới xuất hiện triệu chứng nguy hiểm có thể bao gồm ho, đau ngực, khó thở và cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Vì vậy, quý vị phụ huynh khi cho con đi bơi cần theo dõi sát sao nếu trẻ nuốt hoặc hít phải một ít nước và có biểu hiện không ổn, các phụ huynh cần ngay lập tức đưa trẻ đi khám ngay lập tức.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước