Cánh tay mới dành cho em bé bạch tạng Tanzania tại Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/06/2017 06:05 GMT+7

VTV.vn -Đây là một phần của dự án tình nguyện nhằm nâng cao nhận thức của thế giới về thực trạng ăn cắp bộ phận cơ thể đáng báo động mà trẻ em bạch tạng châu Phi đang phải đối mặt.

Rutema năm nay 16 tuổi và gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Em bị những kẻ tấn công chặt mất một cánh tay, các ngón tay của tay còn lại và may mắn được cứu thoát trong khi chúng cố bẻ răng và lưỡi của em. Emmanuel Rutema không thể giấu nổi nụ cười rạng ngời trên gương mặt khi em được đeo thử cánh tay giả mới.

Cùng 3 người bạn của mình từ Tanzania, Rutema tới bệnh viện Nhi Shriners tại Philadelphia, Mỹ để tham gia dự án thử nghiệm chi giả mới dành cho các nạn nhân của nạn tấn công người bạch tạng. Chi phí đi lại, ăn ở và điều trị của các em đều được một quỹ từ thiện Mỹ chi trả.

Với các thiết bị mới này, cuộc sống của em sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cánh tay giả hiện đại được kiểm soát bằng các chất liệu đàn hồi sẽ cho phép em có thể đến trường và học viết như các bạn cùng lứa và thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh như mình.

Nỗi đau của những người bạch tạng tại châu Phi Nỗi đau của những người bạch tạng tại châu Phi

VTV.vn - Hàng trăm nghìn người bạch tạng ở châu Phi luôn phải sống trong nơm nớp lo sợ khả năng bị sát hại bất cứ lúc nào, chỉ vì màu da đặc biệt của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước