Châu Á sắp trở thành lục địa “siêu già”

Quỳnh Anh-Thứ tư, ngày 30/07/2014 10:11 GMT+7

Bảo đảm chất lượng sống cho người cao tuổi đang là vấn đề toàn cầu. Ảnh minh họa

Vài năm gần đây, tình trạng già hóa dân số không chỉ diễn ra ở các nước châu Âu hay Nhật Bản, mà đang lan nhanh ra rất nhiều nước châu Á khác.

Hiện ở các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Phillipines hay Singapore, tỉ lệ dân số già chiếm khoảng 8-15% tổng dân số. Theo ước tính của Tổ chức Nghiên cứu Pew của Mỹ, đến năm 2050, tỉ lệ dân số già tại các nước này sẽ tăng gấp 3 lần so với hiện nay. Tốc độ già hóa dân số tại châu Á hiện cao hơn rất nhiều so với Mỹ và các nước châu Âu.

Nhiều chuyên gia còn nhận định, chỉ 40 năm nữa châu Á có nguy cơ trở thành lục địa siêu già. Các chuyên gia đã đưa ra một mô hình 1-2-4, tức là việc nhiều gia đình ở châu Á chỉ muốn đẻ 1 con vì điều kiện kinh tế, tuy nhiên khi đứa trẻ đó lớn lên và bắt đầu đi làm, chúng sẽ gánh trên vai trách nhiệm phải chăm lo cho 2 bố mẹ và 4 ông bà đang nghỉ hưu.

Vấn đề già hóa dân số sẽ còn là một thách thức lớn mà Chính phủ các nước không thể coi nhẹ trong thời gian tới.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước