Chiêm ngưỡng ảo ảnh phối cảnh biến dạng lớn nhất thế giới

Mai Linh (theo Travel+Leisure)-Thứ năm, ngày 21/05/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một công ty công nghệ tại Hàn Quốc vừa ra mắt tác phẩm mới mang tên “Ngọn Sóng”, trình diễn ảo ảnh tiệm biến với quy mô và kích thước chưa từng có trên thế giới.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn còn đe dọa đời sống thường ngày của nhiều người như hiện tại, không ít các bảo tàng và khu triển lãm trên thế giới đang phải tạm đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị thiết kế táo bạo giới thiệu những sản phẩm nghệ thuật mới đến công chúng. Một trong số đó là dự án công nghệ đầy ấn tượng mang tên “The Wave (Ngọn Sóng)” của công ty thiết kế kỹ thuật số D’strict, đặt tại Seoul, Hàn Quốc.

Chiêm ngưỡng ảo ảnh phối cảnh biến dạng lớn nhất thế giới - Ảnh 1.

Nhà thiết kế D’strict tự hào mô tả về thành phẩm của mình dưới mỹ danh “ảo ảnh phối cảnh biến dạng”. Sản phẩm này sử dụng màn hình quảng cáo ngoài trời kích thước lớn nhất và có độ phân giải cao nhất tại Hàn Quốc. Ảo giác hình ảnh được tạo nên nhờ vào việc bóp méo hình chiếu, khiến cho khán giả khi ngắm nhìn ở đúng góc độ sẽ thấy được những hình ảnh cực kỳ sống động và có chiều sâu hút mắt. Hiện tại, “Ngọn Sóng” được công nhận là ảo ảnh tiệm biến lớn nhất thế giới.

Chiêm ngưỡng ảo ảnh phối cảnh biến dạng lớn nhất thế giới - Ảnh 2.

Theo như đơn vị thiết kế, màn hình được sử dụng để tạo nên tác phẩm kỹ thuật số tuyệt đẹp này dài đến 80,1 mét và rộng 20,1 mét, gần gấp 4 lần một sân bóng rổ tại Hàn Quốc. Độ phân giải màn hình lên đến 7840 x 1952 pixels, xấp xỉ gấp đôi cấp độ phân giải siêu nét (ultra-high definition) thông thường, khiến cho mô phỏng các ngọn sóng này cực kỳ gần với hình ảnh thực. Người xem có thể chiêm ngưỡng hình ảnh những ngọn sóng dữ dội liên tục vỗ vào màn hình không khác gì trong một chiếc hộp bằng kính khổng lồ.

Chiêm ngưỡng ảo ảnh phối cảnh biến dạng lớn nhất thế giới - Ảnh 3.

Ảo ảnh tiệm biến này tọa lạc tại K-Pop Square hiện đại, thuộc khu vực Trung tâm hội nghị và triển lãm Coex, tại quận Gangnam của thủ đô Seoul. Quá trình lắp đặt mất 2 tháng để hoàn thành, với hai màn hình LED lớn ghép lại với nhau qua góc nối cong cùng với hơn 30.000 mô-đun hiển thị riêng biệt đầy thử thách.

Hiện tại, “Ngọn Sóng” được trình chiếu 18 tiếng một ngày tại Seoul (Hàn Quốc). Ngoài ra, các khán giả hiếu cũng có thể “tham quan” trực tuyến tác phẩm tuyệt vời này qua video đã được đăng tải trên kênh Youtube của đơn vị thiết kế D’strict.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước