Chiến dịch chống tặng rượu ngày Tết tại Thái Lan

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 22:40 GMT+7

Tình nguyện viên phân phát tờ rơi về tác hại của đồ uống có cồn.

VTV.vn - Chiến dịch này được phát động từ năm 2008 và kết quả là 30% người Thái đã không tặng rượu vào dịp năm mới.

Thái Lan mới đây đã phát động chiến dịch chống tặng đồ uống có cồn trong dịp năm mới. Những tình nguyện viên đã xuống đường phân phát tờ rơi về tác hại của đồ uống có cồn. 

Bộ Y tế Thái Lan còn sản xuất những đoạn phim nói về tác hại của đồ uống có cồn gây ra nhiều vấn đề xã hội từ tai nạn giao thông cho đến bạo lực gia đình.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, lái xe khi say rượu là nguyên nhân của 30% số vụ tai nạn đường bộ. Trong năm 2017, 22.000 người Thái đã tử vong do lái xe khi đã uống rượu.

Thanh niên Việt Nam sử dụng rượu bia dẫn đầu các nước Đông Nam Á Thanh niên Việt Nam sử dụng rượu bia dẫn đầu các nước Đông Nam Á 1/3 nam giới uống rượu bia quá giới hạn cho phép 1/3 nam giới uống rượu bia quá giới hạn cho phép Thái Lan cân nhắc tăng thuế với rượu, bia và thuốc lá Thái Lan cân nhắc tăng thuế với rượu, bia và thuốc lá

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước