Chiến dịch "Thẻ đỏ" với lao động trẻ em

Việt Hà-Thứ hai, ngày 16/06/2014 07:50 GMT+7

Nhiều người nổi tiếng trên thế giới đã cùng giơ lên tấm "Thẻ đỏ" - biểu tượng của chiến dịch đang được Tổ chức Lao động thế giới khởi xướng trên toàn cầu – chiến dịch "Thẻ đỏ" với lao động trẻ em.

Với hơn 168 triệu lao động trẻ em trên toàn thế giới, biểu tượng tấm "Thẻ đỏ" thể hiện thông điệp: Lao động trẻ em là điều không thể chấp nhận. Trẻ em có quyền được vui chơi và lao động phù hợp với lứa tuổi của mình.

Năm nay, thế giới phòng chống lao động trẻ em tập trung vào vai trò của bảo trợ xã hội đối với vấn đề lao động trẻ em. Còn tại Việt Nam, tình hình lao động trẻ em hiện ra sao? Đâu là mối liên hệ giữa bảo trợ xã hội với công tác phòng chống lao động trẻ em?

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng Cục Chăm sóc Bảo vệ trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH để hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Mời quý vị theo dõi VIDEO chi tiết:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước