Chợ nông sản hữu cơ trên sa mạc

Vân Anh (PV THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 02/04/2018 10:36 GMT+7

VTV.vn - Khu chợ chỉ mở vào các ngày thứ 7. Ai muốn mua rau sạch, tươi ngon, phải đến chợ trước 18h, bởi sau đó, hàng hầu như sẽ bán hết.

Trồng trọt, nông nghiệp từng là những khái niệm xa vời với người dân vùng sa mạc Trung Đông. Ở xứ sở gần 100% diện tích là cát phủ, việc trồng cây và duy trì sự sống đã khó, việc tự canh tác trồng trọt để tạo thành một chợ sản phẩm nông sản hữu cơ là điều ít người nghĩ đến.

Nhưng tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, có một nơi đang trở thành điểm gặp gỡ của những người đam mê nông nghiệp và những người theo xu hướng tiêu dùng hữu cơ.

Chợ nông sản hữu cơ trên sa mạc - Ảnh 1.

Nông dân thường sống ở các tiểu vương vùng ven, canh tác theo phương pháp thủy canh, tuân thủ những quy chuẩn mà Tổ chức hỗ trợ nông dân đưa ra. Người nông dân thường không trực tiếp đứng bán mà sẽ thông qua các công ty hoặc phiên chợ trung gian.

Mỗi sản phẩm hữu cơ thu hái mang đến đây có thể giữ tối đa 2 ngày. Người nông dân địa phương có một kênh bán hàng nông sản sạch tại chỗ và cung luôn thiếu so với nhu cầu của gần 9 triệu dân nơi đây.

Chợ nông sản hữu cơ trên sa mạc - Ảnh 2.

Thực phẩm hữu cơ ở UAE thường có xuất xứ nước ngoài với giá cả đắt đỏ. Một nửa dân số đang sống tại quốc gia này có xu hướng tiêu dùng thực phẩm hữu cơ nhưng hiện chỉ có 1/3 trong số đó có thể chi trả theo nhu cầu. Vì thế, với chợ nông sản sạch nội địa này, thêm nhiều người có thể tiến đến giấc mơ ăn sạch và sống hữu cơ.

Vườn hoa khổng lồ giữa... sa mạc Trung Đông Vườn hoa khổng lồ giữa... sa mạc Trung Đông Ghé thăm Khu chợ 'Hạnh phúc' đặc biệt ở Trung Đông Ghé thăm Khu chợ "Hạnh phúc" đặc biệt ở Trung Đông Khám phá công thức gia vị ở xứ sở sa mạc Trung Đông Khám phá công thức gia vị ở xứ sở sa mạc Trung Đông

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước