Vì cuộc sống mưu sinh, Tâm Đồng đã sớm phải cùng cha mẹ chuyển tới thành phố Phúc Châu tính đến nay là 5 năm - một điều thiệt thòi lớn cho cô bé khi sớm phải tập làm quen với cuộc sống ở nơi xa lạ. Vì thế, chỉ mỗi khi được về nhà với ông bà, Tâm Đồng mới thực sự thấy thoải mái và vui đùa như một đứa trẻ thực sự. Cơ hội mà mỗi năm bé chỉ có 1 lần, vào dịp đón năm mới truyền thống.
Dù vậy, Tâm Đồng vẫn may mắn hơn nhiều bạn bè khác cùng trang lứa khi mà vẫn được ở bên cha mẹ dù phải đi lại giữa quê nhà và thành phố vất vả.
Báo cáo mới nhất của Bộ Dân chính Trung Quốc cho thấy có hơn 9 triệu trẻ em đang bị bỏ lại ở vùng nông thôn do cha mẹ các em buộc phải tới những khu đô thị xa nhà hàng nghìn km để kiếm công ăn việc làm. Thiếu vắng bàn tay chăm sóc của cha mẹ và phải sống với ông bà, họ hàng hoặc thậm chí một mình, nhiều trẻ em đã bị ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng như trầm cảm, dễ sợ hãi và lo lắng.
Để cải thiện tình trạng đáng báo động này, giới chức nhiều địa phương tại Trung Quốc đã phải ban hành các quy định nghiêm cấm các bậc cha mẹ bỏ mặc con ở nhà để làm việc tại nơi khác, nhằm đảm bảo các bé có một cuộc sống đầy đủ nhất về mặt tinh thần.
Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!