Cô bé hạt tiêu Đinh Thị Lý - "Nữ Hoàng SEO" nhỏ mà có võ

PV-Thứ tư, ngày 20/06/2018 15:45 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù bị khuyết tật nhưng bằng nghị lực vượt khó, ở tuổi 26, Lý có được những thành công và khối tài sản nhiều người mơ ước.

Vốn sinh ra không được may mắn như những đứa trẻ khác, Đinh Thị Lý thể trạng yếu, 3 tuổi mới biết đi và phải mang vóc dáng trẻ con suốt đời. Cô cao 93 cm, nặng chưa đầy 30 kg. 

Kết thúc 12 năm học phổ thông, Lý chọn ngành công nghệ thông tin, trường ĐH Khoa học Tự nhiên với lý do "cảm thấy ngành này phù hợp với người khuyết tật và không phải đi lại nhiều". Khi Lý đỗ Đại học, mẹ cô đã bỏ lại gia đình, gác lại công việc đồng áng để "khăn gói quả mướp" theo con Nam tiến lấy tấm bằng cử nhân. 

Cô bé hạt tiêu Đinh Thị Lý - Nữ Hoàng SEO nhỏ mà có võ - Ảnh 1.

Doanh nhân Đinh Thị Lý bên gia đình.

Hai mẹ con đã trải qua không ít khó khăn, vất vả, mẹ Lý đã làm đủ thứ nghề để kiếm thêm thu nhập nuôi Lý trong quãng thời gian cô học Đại học. Không phụ sự hi sinh vô bờ của cha mẹ, Đinh Thị Lý nỗ lực học hành và tìm kiếm những cơ hội lập nghiệp ngay từ khi còn đang là sinh viên năm thứ nhất. Cô bắt đầu tham gia lĩnh vực quảng cáo số (Digital Marketing), khởi nghiệp từ  ngành SEO online (Tối ưu hóa tìm kiếm của người dùng). Hiện tại, cô là chủ của thương hiệu "Nữ hoàng SEO" với thu nhập hàng tháng lên tới trăm triệu đồng và sở hữu nhiều tài sản có giá trị

Đinh Thị Lý từ một người khuyết tật tay trắng, cô đã trở thành bà chủ một số bất động sản ở ngay mảnh đất cô lập nghiệp, trở thành trụ cột của cả gia đình ở tuổi 26, là niềm tự hào của gia đình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước