Có nên khoán hết việc nhà cho máy móc?

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 26/05/2018 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Việc sử dụng máy móc để làm những công việc nhà giúp tiết kiệm quỹ thời gian của mỗi gia đình, tuy nhiên cũng có một số ý kiến phản đối với nhiều lý do khác nhau.

Theo một nghiên cứu do vụ Bình đẳng giới, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp cùng tổ chức ActionAid Việt Nam thực hiện, mỗi ngày, một phụ nữ Việt Nam mất đến 4,5 giờ đồng hồ cho các công việc chăm sóc không lương như chăm sóc con cái, người già trong gia đình, cơm nước, dọn dẹp….

Ngày nay, cánh đàn ông cũng đã phần nào chia sẻ với vợ mình, tuy nhiên, con số thống kê trên cũng cho thấy việc nhà đang chiếm một phần khá lớn trong quỹ thời gian của mỗi gia đình. 

Theo chia sẻ thực tế của một gia đình tại TP.HCM, thay vì mất nửa tiếng rửa bát, nay chỉ mất 5 phút để cho bát đĩa vào máy rửa. Thêm một chiếc máy giặt có chức năng sấy, vậy là chỉ mất 2 tiếng là có quần áo sạch để mặc, đỡ mất thời gian phơi ra rồi lại kéo vào. Lau nhà cũng có robot tự động. Tính ra chi phí để mua tất cả máy móc hiện đại này không rẻ nhưng cũng chỉ tương đương tiền thuê giúp việc 1 năm.

Không ít ý kiến của cộng đồng mạng tỏ ra thích thú. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến phản đối việc sử dụng máy móc để làm những công việc nhà với nhiều lý do xác đáng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước