Con gái tìm thấy mẹ ruột sau 42 năm ly biệt

CSTN-Thứ hai, ngày 14/03/2016 20:32 GMT+7

Elisabet Purve-Jorendal (bên tay phải) và mẹ đoàn tụ

VTV.vn - Với tình mẫu tử thiêng liêng, một người phụ nữ Ấn Độ đã tìm thấy mẹ đẻ của mình sau 42 năm xa cách.

Elisabet Purve-Jorendal được sinh ra ở Ấn Độ. Khi cô 2 tuổi rưỡi, một cặp vợ chồng Thụy Điển đã nhận nuôi cô, mang đến cho cô một cuộc sống mới.

Jorendal bắt đầu quá trình tìm kiếm mẹ mình vào năm 1998. Ban đầu, cô không có nhiều dữ liệu để tìm kiếm, chỉ có tên của mẹ và tên ông nội ghi trong giấy tờ nhận con nuôi.

Sau nhiều nỗ lực liên lạc với các tổ chức, tháng 8/2015, cô đã nhận được email thông báo họ đã tìm ra mẹ cô và kèm theo một số hình ảnh. Ngay sau đó, cô đã bay nửa vòng trái đất để tìm về người phụ nữ đã sinh ra mình trong một ngôi làng nhỏ ở Maharashtra, Ấn Độ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước