Cung nghinh triển lãm Phật ngọc lớn nhất thế giới

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 17:21 GMT+7

VTV.vn - Chùa Đại Tuệ vừa tổ chức lễ cung nghinh Đức Phật ngọc hòa bình thế giới và rước xá lợi phật của tháp Nhạn về an vị tại chùa.

Lễ chiêm bái triển lãm tượng Đức Phật ngọc lớn nhất thế giới này diễn ra từ ngày 21/01/2017 đến ngày 12/02/2017 với hàng nghìn tăng ni, phật tử nhân dân và du khách đến chiêm bái trong những ngày đầu xuân.

Bức tượng Đức Phật ngọc hòa bình thế giới nặng 18 tấn, cao 2,54m. Được chạm khắc từ khối ngọc bích nguyên khối 18 tấn, phát hiện tại Canada vào năm 2000 và được các nghệ nhân hàng đầu Thái Lan thực hiện hoàn thành tháng 12/2008. Đây là pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ).

Trong suốt thời gian diễn ra triển lãm Phật ngọc hòa bình thế giới tại chùa Đại Tuệ tỉnh Nghệ An, sẽ có chương trình văn nghệ, diễn vở kịch vua Mai Hắc Đế, dâng hương, thuyết pháp tụng kinh, cầu an, chiêm bái Phật ngọc; thưởng ngoạn triển lãm hình ảnh Phật giáo; tọa đàm về văn hóa Phật giáo Việt Nam, lễ hội khai bút cầu trí tuệ và trồng cây đầu xuân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước