Cuộc sống sau những lượt like...

Quốc Dũng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 10/01/2018 21:12 GMT+7

VTV.vn - Đây là tên một báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em của Anh mới được công bố nhằm cảnh báo về tác động tiêu cực của mạng xã hội tới tâm sinh lý của trẻ em.

"Cuộc sống sau những lượt like" là một tiêu đề phản ánh gần đúng thực trạng con người và mạng xã hội hiện nay. Theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia về Trẻ em của Anh, trẻ em trong giai đoạn phát triển (thường từ cấp 1 sang cấp 2) trải qua thời gian biến chuyển tâm lý phức tạp và ngày nay mạng xã hội lại càng là sức ép tinh thần của các em. 

Chính phủ Anh đang kêu gọi có thêm nhiều lớp học về thói quen trực tuyến và sự thoát ly khỏi công nghệ, qua đó hiểu hơn về các tác động của mạng xã hội tới tâm lý.

Tại Mỹ, tuy chưa có kết luận về sự liên quan cụ thể nhưng tỷ lệ trẻ vị thành niên tự tử đang gia tăng, trùng khớp với đúng giai đoạn tỷ lệ sử dụng mạng xã hội gia tăng.

Trong một nghiên cứu của Tạp chí Tâm lý học Lâm sàng Mỹ, chính những hình ảnh về một người có cuộc sống "hoàn hảo" trên mạng xã hội có thể đang ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần trẻ vị thành niên.

Cảnh báo tình trạng nghiện mạng xã hội dẫn đến trầm cảm Cảnh báo tình trạng nghiện mạng xã hội dẫn đến trầm cảm

VTV.vn - Bệnh viện Tâm thần Trung ương I vừa tiếp nhận một trường hợp do bị trầm cảm vì nghiện Facebook và nghiện điện thoại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước