Đà Nẵng: Bệnh tay chân miệng phức tạp trở lại

An Hải (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng), icon
03:00 ngày 11/11/2014

Bệnh tay chân miệng tại Đà Nẵng và các khu vực lân cận đang có chiều hướng gia tăng trở lại, đặc biệt, số ca chuyển bệnh nặng vẫn thường xuyên xảy ra.

Hiểu biết của người dân về căn bệnh này vẫn còn rất hạn chế. (Ảnh minh họa)

Trong hai tháng nay, khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng vẫn phải thu dung, điều trị cho hàng ngàn ca mắc bệnh tay chân miệng; trong đó có những trường hợp biến chứng chuyển bệnh nặng. Điểm đáng lo ngại, mặc dù dịch đã bùng phát nhiều nơi nhưng những hiểu biết của người dân về căn bệnh này vẫn còn rất hạn chế.

Hiện tại, mỗi ngày Bệnh viện chẩn đoán, thu dung điều trị khoảng 100 ca bệnh tay chân miệng. Bác sĩ chuyên Khoa Nhi cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do phần lớn các em được đưa vào bệnh viện muộn.

Các bậc phụ huynh nên theo dõi chăm sóc và thấy nhưng dấu hiệu bất thường như: mụn nước ở lòng bàn tay, bàn chân, môi, miệng… nên đưa con em mình đi khám ngay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online

Cùng chuyên mục