Đặc sắc mùa đua ngựa không yên trong lễ hội Cỏ hồng 2017

Quỳnh Mai (VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/12/2017 16:00 GMT+7

VTV.vn - Là hoạt động thể thao giải trí sôi nổi, đua ngựa là cuộc đua độc đáo, còn khá nguyên sơ, phần nào khắc họa nhịp sống và văn hóa của người dân cao nguyên Liang Biang.

Đua ngựa là hoạt động khá phổ biến trong các dịp lễ hội ở nhiều nơi nhưng đua ngựa không yên thì có lẽ vẫn chưa nhiều người biết tới. Đây là chính là một trong những điểm đặc sắc của Lễ hội Cỏ hồng, đang diễn ra tại thành phố Đà Lạt.

Ngay từ sáng sớm, những chú ngựa này đã được chủ nhân dẫn đến bãi cỏ luyện tập cho giải đấu đặc biệt sẽ diễn ra trong mùa hội Cỏ hồng năm nay. Đặc biệt ở chỗ đây hoàn toàn là giống ngựa cỏ và khi thi đấu nài ngựa sẽ không sử dụng yên như cách đua truyền thống.

Sau khi trải qua 5 vòng thi đấu và vượt qua 15 thí sinh khác, chinh phục được ngọn đồi cỏ hồng, anh Ktruik đã giành được ngôi vô địch giải đua ngựa không yên với những màn thể hiện ấn tượng.

Không chỉ là hoạt động thể thao giải trí, đua ngựa không yên còn là cách để giới thiệu hình ảnh của người đồng bào Lạch thân thiện, gần gũi đến gần với những đồng bào khác đồng thời gắn kết tình cảm giữa người Lạch với những bạn đồng hành thân thiết của mình trên vùng đất cao nguyên bạt ngàn.

Mùa cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt Mùa cỏ hồng đẹp như tranh ở Đà Lạt Đà Lạt giảm giá vé đón khách trong mùa hội cỏ hồng Đà Lạt giảm giá vé đón khách trong mùa hội cỏ hồng Chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của cánh đồng cỏ hồng Đà Lạt Chiêm ngưỡng vẻ quyến rũ của cánh đồng cỏ hồng Đà Lạt

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước