Đại úy suốt 8 năm dịch luật cho bà con dân tộc

Café sáng với VTV3-Thứ tư, ngày 28/10/2015 17:56 GMT+7

VTV.vn - Để bà con dân tộc vùng Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh hiểu hơn về pháp luật, Đại úy Sằn A Phật đã biến hóa những từ ngữ luật học sang ngôn ngữ quần chúng dễ hiểu.

Vùng Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh là nơi cư trú của nhiều bà con dân tộc thiểu số. Bà con hầu hết không biết tiếng kinh và không được tuyên truyền về pháp luật một cách sâu sắc. Chính vì thế trong suốt 8 năm qua, Đại úy Sằn A Phật luôn tìm cách học đủ các thứ tiếng dân tộc như: tiếng Tày, tiếng Hoa, tiếng Sán Chỉ, tiếng Dao để truyền đạt lại cho người dân. Tuy nhiên, để người dân dễ hiểu nhất, người chiến sỹ công an ấy đã biến hóa một số từ ngữ luật học thành ngôn ngữ quần chúng dễ hiểu như: "vi phạm pháp luật" thay bằng "không được làm", "ranh giới" thay bằng "địa điểm"...

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước