Đăk Lăk: Thị trường hoa, cây cảnh bắt đầu nhộn nhịp

Uyên Phương (Trung tâm THVN tại Đà Nẵng)-Thứ hai, ngày 09/02/2015 19:11 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: báo Đăk Lăk)

Tại thành phố Buôn Ma Thuột, dọc theo tuyến đường Trường Chinh và Quảng trường 10/3, chợ hoa Tết lớn nhất tại tỉnh Đăk Lăk đã bắt đầu sôi động.

Năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn về thời tiết, nhưng mùa hoa Tết hứa hẹn sẽ phong phú và dồi dào không kém các năm trước. Như thường lệ, những loài hoa mang đặc trưng của vùng và hút khách được bày bán rất nhiều là các loại hoa lan, hoa cúc.

Bên cạnh các loại hoa được trồng tại địa phương, năm nào cũng có thêm nhiều loài hoa từ các địa phương khác đưa đến Đăk Lăk như: đào Nhật Tân; mai Bình Định, Phú Yên; cúc Đồng Tháp…

Những nhà vườn trồng hoa Tết tại Đăk Lăk cho biết, do năm nay là năm nhuận, thời gian kéo dài hơn 1 tháng, nên kỹ thuật chăm sóc để ra hoa, nảy lộc đúng vào dịp Tết khó và tốn kém công sức. Vì vậy, giá cả năm nay nhiều khả năng sẽ cao hơn so với mọi năm từ 15 - 20%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước