Đào tiên hồ lô đón Tết bất ngờ gây "sốt"

Quốc Thới (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 10/12/2014 21:38 GMT+7

Lần đầu tiên năm nay người dân đồng bằng sông Cửu Long đã trồng đào tiên hình hồ lô đón Tết.

Trước nay, mọi người biết đến đào tiên như một loại cây cảnh trồng trong vườn cho đẹp. Đây là loại trái cây không thể ăn tươi mà chỉ có thể dùng hạt để ngâm rượu trị nhức mỏi. Do đó, đây không phải là cây trồng phổ biến và càng không có giá trị về kinh tế.

Thế nhưng, năm nay tại Hậu Giang, đào tiên lại trở thành loại trái cây chưng Tết độc đáo và ý nghĩa, bởi nó không phải mang hình dạng tròn vốn có mà được nhà vườn cho vào khuôn để thành hình dạng hồ lô. Do đó, ngay từ ngày đầu lộ diện tên gọi và kiểu dáng của đào tiên hồ lô đã thu hút sự quan tâm của nhiều thương lái và người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước