Dạy học bằng Graffiti ở Indonesia

Thanh Thủy-Thứ tư, ngày 14/05/2014 06:00 GMT+7

Trẻ em đường phố là một vấn đề lớn tại các quốc gia đang phát triển và thu nhập thấp. Để các em không sa ngã, không trở thành những mối nguy cho xã hội, việc giáo dục cho các em là một yêu cầu tối cần thiết. Nhưng làm cách nào để giáo dục trẻ em đường phố không phải là một điều đơn giản. Sau đây là câu chuyện của đất nước Indonesia.

Tại Indonesia, một nhóm nghệ sĩ đã có cách sáng tạo để dạy học cho các trẻ em đường phố. Với họ, trường học của những trẻ em đường phố không đâu khác chính là đường phố. Và công cụ dạy học của họ là những bức tranh đường phố hay còn gọi là Graffiti.

Để tìm hiểu kỹ hơn, mời các bạn theo dõi video chi tiết:

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước