Dạy trẻ biết ứng xử với công nghệ

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 01/04/2017 19:06 GMT+7

VTV.vn - Trong thời đại kỹ thuật số này, ngoài việc dạy con "học ăn, học nói, học gói, học mở, những bậc phụ huynh cần dạy cho con học cách ứng xử với công nghệ.

Trẻ em vốn hoạt bát và năng động, thế nhưng trong thời đại kỹ thuật số này, nếu không có sự kiểm soát đúng mực, rất có thể sẽ khiến con lâm vào cảnh đờ đẫn, không biết làm gì nếu không có các thiết bị thông minh.

Điện thoại thông minh cũng phải thua "luật bàn ăn". Đây là nguyên tắc trong gia đình anh Oliver Geyer tại Berlin, Đức. Bữa ăn là thời gian dành cho gia đình, nên đương nhiên không có chỗ cho những chiếc điện thoại thông minh.

Anh Oliver Geyer cho biết: "Chúng tôi thường thảo luận về các biện pháp thay thế điện thoại thông minh như vận động, ra ngoài chơi hay bất cứ hoạt động nào mà các cháu muốn".

Tất nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn các thiết bị số ra khỏi cuộc sống của trẻ. Vậy nên nhiều gia đình vẫn lựa chọn cách cho con tiếp xúc với điện thoại thông minh, hay máy tính bảng, tuy nhiên chỉ trong thời gian nhất định, sau khi trẻ đã làm xong bài tập, chơi thể thao, hay tham gia các hoạt động ngoại khác.

Nhà báo Becky Worley nói: "Các phụ huynh nên cài một ứng dụng có khả năng tắt điện thoại sau khi trẻ đã dùng hết số giờ quy định, đồng thời chặn những trang web có nội dung độc hại và gợi ý cho các con những gì nên xem trên mạng Internet".

Thời gian và liều lượng chính là lời khuyên mà các chuyên gia dành cho phụ huynh, trong việc dạy trẻ cách ứng xử với công nghệ bởi nếu cứ để trẻ sử dụng các thiết bị số một cách tự do, rất có thể, tất cả những gì trẻ nhìn thấy chỉ là màn hình chiếc điện thoại thông minh nhỏ xíu chứ không phải cuộc sống sôi động ngoài kia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước