Để con trẻ không trở thành “trung tâm vũ trụ”

CSTN-Thứ tư, ngày 19/02/2014 09:19 GMT+7

Khi con cái không biết quan tâm đến người khác, luôn đòi hỏi cho riêng mình và chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình, các bậc phụ huynh thường mắng con là ích kỷ.

Thế hệ trẻ ngày nay thường bị đánh giá rằng sống ích kỷ hơn thế hệ trước, luôn coi mình là “trung tâm của vũ trụ” và khăng khăng làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm nó ảnh hưởng như thế nào đến những người khác.

Tuy nhiên, thực tế, sự ích kỷ không phải là tính cách cố hữu mang tính di truyền của con người mà hoàn toàn do cách giáo dục, do môi trường sống tạo nên.

Phóng viên VTV có cuộc trao đổi với TS. Vũ Thu Hương, Giảng viên khoa Tiểu học, ĐH Sư phạm Hà Nội về cách làm thế nào để con không trở nên ích kỷ.

Để biết thông tin chi tiết, mời quý vị theo dõi VIDEO sau đây:

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước