Đêm trình diễn ánh sáng tại Berlin, Đức

Bích Vân -Thứ năm, ngày 15/09/2011 07:55 GMT+7

Cổng Brandenburg - một trong những địa danh nổi tiếng nhất nước Đức được chọn làm nơi tổ chức đêm trình diễn nghệ thuật ánh sáng. Đây là sự kiện chào mừng 150 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Đức - Nhật Bản, vì vậy, đêm trình diễn đã có sự góp mặt của các nghệ sỹ của cả hai quốc gia.

Cổng Brandenburg - Một trong những địa danh nổi tiếng nhất nước Đức

Hai nghệ sỹ Nhật Bản Motoko Ishii và Akari Lisa đã được mời làm Giám đốc Sáng tạo nghệ thuật. Sự kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng đã khiến cánh cổng Brandenburg sáng lung linh.

Ông Kashiwagi - Du khách Nhật Bản cho biết: “Buổi trình diễn mang đậm chất truyền thống của Nhật Bản, có kết nối với nghệ thuật của châu Âu, thật sự rất ấn tượng”.

Ánh sáng cho hòa bình là thông điệp của buổi trình diễn, đây cũng là biểu tượng cho hi vọng đến với tất cả người dân, đặc biệt là những nạn nhân trong trận động đất sóng thần vừa qua tại nước Nhật.

Anh Petra Schroeder Kruschke - Người dân Đức chia sẻ: “Âm nhạc có thể khiến mọi trái tim gần gũi nhau hơn và chia sẻ cùng nhau. Với những sự kiện như thế này, vừa mang tính nghệ thuật lại vừa kết nối được những nền văn hóa”.

Hàng nghìn du khách đã đến với đêm trình diễn bất chấp thời tiết không thuận lợi. Cổng Brandenburg được biết đến là biểu tượng của thành phố Berlin, Đức. Cổng này được vua Friedrich Wilhelm II ra lệnh xây làm một biểu tượng của hòa bình.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước