Dịch vụ Ông già Tuyết đắt khách tại Nga

Nhật Linh (Phóng viên thường trú tại Nga)-Thứ sáu, ngày 23/12/2016 18:46 GMT+7

VTV.vn - Thời điểm này là thời điểm dịch vụ ông già Tuyết ở Nga bước vào mùa kinh doanh sôi động.

Phần lớn nhiều người đã quen thuộc với sự xuất hiện của Ông già Noel trong dịp lễ này. Tuy nhiên, ở Nga, trẻ em lại mong đợi một nhân vật khác. Đó là Ông già Tuyết. Sự xuất hiện của ông già Tuyết trong đêm Giao thừa hay các bữa tiệc năm mới luôn mang đến niềm vui nhiều người, đặc biệt là trẻ nhỏ. Đây cũng là thời điểm dịch vụ Ông già Tuyết ở Nga bước vào mùa kinh doanh sôi động.

Dịch vụ Ông già Tuyết ở Matxcơva bắt đầu mở từ những ngày đầu tháng 12. Thường một công ty nhận được hơn 100 đơn đặt hàng trong 2 tuần đầu tiên nhưng vào nửa cuối tháng 12 là thời gian cao điểm. Có những lúc 20 cặp Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết của công ty phải "chạy sô" đúng nghĩa.

Hiện ở Matxcơva, không khó để tìm được một đơn vị cung cấp dịch vụ Ông già Tuyết, với nhiều loại hình khác nhau. Mức giá cũng đa dạng, khoảng 50 USD cho một dịch vụ thông thường như Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết đến nhà, hay cũng có thể lên đến 2.000 USD với cỗ xe tam mã.

Công việc của Ông già Tuyết và Công chúa Tuyết không đơn giản chỉ hoá trang cho giống và tặng quà cho trẻ nhỏ, mà còn trò chuyện và gần gũi, mang đến cho thế giới trẻ thơ niềm vui ấm áp và cảm giác được yêu thương, để các em tin vào những điều tốt đẹp và kỳ diệu trong cuộc sống.

Càng gần đến Năm mới thì dịch vụ Ông già Tuyết ở Matxcơva càng trở nên đắt đỏ hơn. Nhưng nhu cầu không vì vậy mà giảm đi bởi ai cũng muốn được đón Ông già Tuyết mang không khí năm mới đến với mọi nhà.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước