Độc đáo ngôi Miếu Nổi giữa sông tại Sài Gòn

CSTN-Thứ ba, ngày 20/01/2015 20:23 GMT+7

Miếu Nổi được xây trên một cồn đất giữa sông Vàm Thuật (đoạn chảy qua quận 12 và quận Gò Vấp). Tên chính xác của miếu là Phù Châu Miếu.

Trên đường đi đò vào miếu, bờ phía Tây là khu dân cư phường 5, quận Gò Vấp; bờ phía Đông là khu chuyên canh phường An Phú Đông, quận 12, hiện vẫn còn lưu giữ đôi chút khung cảnh miệt vườn của vùng đất Gia Định xưa.

Không ai biết chính xác miếu được xây dựng từ khi nào, chỉ nghe những người già kể lại miếu được dựng lên từ thời vua Gia Long, khoảng cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIV.

Một số câu chuyện khác lại kể rằng, có một người đàn ông chài lưới trên đoạn sông trên đã kéo phải một xác phụ nữ, sau đó đem lên cù lao chôn rồi lập miếu thờ.  

Ông Lục Câu - Trưởng Ban Quản lý Miếu Nổi miếu lại cho rằng, miếu do người Hoa lập ra.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

miếu thờ

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước