Đón đọc "Nhà báo nói thật" của Liêu Chí Trung

Văn Quân-Chủ nhật, ngày 23/03/2014 16:00 GMT+7

Nhà xuất bản Thế giới vừa xuất bản tập sách "Nhà báo nói thật" của luật sư, nhà báo Liêu Chí Trung.

Tập sách là tập hợp những bài viết của hơn 10 năm làm báo của nhà báo Liêu Chí Trung (bút danh Hà Văn, Chí Trung, LCT, Bảo Hương) với nhiều đề tài nội dung phong phú mà anh đã có dịp tác nghiệp trên mỏi nẻo đường đất nước.

"Đọc Nhà báo nói thật thấy rõ Liêu Chí Trung là một nhà báo viết nhiều viết khỏe. Anh viết đều ở nhiều thể loại, thuộc các lĩnh vực xã hội khác nhau. Trong đó có cả những vấn đề được coi là khá nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi người viết phải có sự hiểu biết rộng và bản lĩnh chính trị, bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng. Phải chăng, để có được điều đó, bên cạnh niềm đam mê với nghề, có thời gian dài học tập ở các trường chuyên nghiệp, cùng vốn sống phong phú, sớm tham gia hoạt động xã hội và chịu khó xông pha đã giúp Trung tự tin để hòa mình vào cuộc sống và dành được sự đánh giá cao trong công việc của một người làm báo" - TS Trương Minh Tuấn - nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có những ghi nhận và đánh giá khi đọc "Nhà báo nói thật" của Liêu Chí Trung.

‘ Bìa tập sách "Nhà báo nói thật"

Luật sư, Nhà báo Liêu Chí Trung sinh năm 1973 tại xứ Đoài, Hà Nội. Anh từng làm Phó Ban biên tập báo Kinh tế Việt Nam, Trưởng Cơ quan đại diện báo Đối ngoại Vietnam Economic News (VEN) tại miền Trung; nguyên Phó Tổng biên tập kiêm Thư ký Tòa soạn, Thư ký Chi hội Nhà báo Tạp chí Doanh nghiệp và Thương Mại... Liêu Chí Trung là Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương, Huy hiệu Bác Hồ, Huy chương Vì thế hệ Trẻ

Nhà báo nói thật là tập sách thứ 8 của tác giả Liêu Chí Trung sau những tập sách đã được độc giả đón nhận như Phương pháp hùng biện, Chuyện kinh tế, Thăng Long - Hà Nội: Nghề, thương hiệu và doanh nghiệp tiêu biểu xưa và nay...

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước