Đón Tết muộn cùng bà con Hrê ở vùng cao Quảng Ngãi

Kim Dung, Hữu Thịnh (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 13/02/2017 18:17 GMT+7

VTV.vn - Với bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, sau mùng 10 tháng Giêng âm lịch mới bắt đầu là Tết truyền thống của riêng dân tộc họ.

Khi con trăng tháng Giêng sắp tròn, tùy theo sự chuẩn bị, mỗi gia đình trong làng tại xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi tự sắp xếp ngày để ăn Tết . Cũng chính vì vậy, Tết của người Hrê thường kéo dài suốt tháng.

Đầu làng, cuối xóm, không khí đón Tết râm ran. Nhiều gia đình quây quần bên những nồi bánh tét đang đỏ lửa.Cũng như rượu cần, bánh tét cũng là món ăn không thể thiếu trong ngày Tết của người Hrê.

Lễ cúng rước thần linh, tổ tiên về ăn Tết cùng người sống là một trong những nghi lễ không thể thiếu của người Hrê ở vùng cao Quảng Ngãi trong ngày Tết. Tạ ơn các vị thần linh, ông bà tổ tiên đã phù hộ, đồng thời cầu mong họ sẽ ban cho sự may mắn trong năm mới.

Sau lễ cúng, già trẻ, gái trai quây quần bên mâm cơm ngày Tết, cùng uống rượu, chúc nhau nhiều điều tốt đẹp trong năm mới. Người vùng cao rất mến khách, họ quan niệm, Tết có nhiều khách đến chơi cả năm sẽ được may mắn, hạnh phúc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước