Đức: Dùng điện được... “tặng” tiền

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 28/12/2017 10:27 GMT+7

VTV.vn - Tại Đức điện đang dư thừa tới mức người dân nước này được trả tiền để dùng điện trong dịp năm mới.

Thời tiết ấm áp và nguồn điện gió dồi dào đã khiến cung vượt quá cầu, nhiều nhà máy điện tại Đức đã phải đóng cửa. Những khách hàng lớn như các nhà máy sản xuất thậm chí còn được trả thêm 50 Euro cho mỗi MW/h.

Trong năm 2017, Đức đã nâng tỷ lệ sản xuất điện sạch từ các nguồn năng lượng tái tạo lên 35%. Không chỉ Đức, nhiều nước châu Âu cũng đã chứng kiến giá điện âm trong năm nay.

Trang trại năng lượng gió trên đại dương đủ cấp điện cho cả thế giới Trang trại năng lượng gió trên đại dương đủ cấp điện cho cả thế giới

VTV.vn - Trong tương lai, nguồn điện trên toàn thế giới có thể được cung cấp bởi chỉ một trang trại năng lượng gió nằm trên mặt biển Bắc Đại Tây Dương.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước