Đức khởi động dự án giúp người tị nạn hòa nhập xã hội

Thanh Thủy (Thời sự, thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 12/12/2014 06:00 GMT+7

Dự án được hy vọng không chỉ giúp những người tị nạn dần hòa nhập vào xã hội Đức mà còn mang tới cho họ cơ hội có việc làm.

Tại Đức, vấn đề người tị nạn không chỉ khiến Chính phủ nước này đau đầu, mà bản thân người trong cuộc cũng cảm thấy bế tắc.

Theo quy định, người tị nạn đến Đức phải chờ đợi trong nhiều tháng mới biết mình được phép định cư hay không. Trong thời gian này, họ phải sống tập trung ở trại tị nạn và không được phép làm việc. Như vậy, ngoài nỗi lo có thể bị trục xuất bất cứ lúc nào, họ có ít cơ hội để tiếp xúc với người dân địa phương.

Dự án giúp người tị nạn hòa nhập với xã hội được một số sinh viên Đức sáng lập đang cố gắng thay đổi điều đó.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước