Đức là quốc gia tái chế rác hiệu quả nhất thế giới

Nguyễn Hà (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 18/12/2017 15:36 GMT+7

Một nhà máy xử lý rác tại Đức. Hình minh họa

VTV.vn - Đức lọt vào top những quốc gia có tỷ lệ tái chế hiệu quả nhất thế giới, vượt cả Hàn Quốc và Nhật Bản. Đây là kết quả nghiên cứu của Eunomia.

Người dân Đức luôn có ý thức phân loại rác. Ngoài một số thành phố của Đức còn áp dụng một mức tiền phạt nếu như rác không được phân loại đúng cách, nước này còn áp dụng luật bắt buộc phải thu thập rác hữu cơ để tái chế trong các nhà máy khí sinh học hoặc dùng làm phân bón.

Đối với các loại rác cồng kềnh, khó xử lý như đồ nội thất, Đức cũng quy định không được phép vứt bừa bãi mà phải gọi cho các công ty môi trường để tân trang và bán lại ở các khu chợ đồ cũ. Vào năm 2015, tỷ lệ tái chế của nước này còn lên tới 86%.

Vật liệu tái chế cung cấp 40 nhu cầu nguyên liệu toàn cầu Vật liệu tái chế cung cấp 40 nhu cầu nguyên liệu toàn cầu

VTV.vn - Khoảng 1,6 triệu người trên toàn thế giới đang hoạt động tích cực trong ngành tái chế. Họ cùng nhau xử lý hơn 600 triệu tấn hàng tái chế mỗi năm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước