Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm

Viết Quân (Ban Thời sự) - Ảnh: Getty/WSL-Thứ tư, ngày 04/01/2017 05:27 GMT+7

VTV.vn - Thị trấn Nazare, Bồ Đào Nha không chỉ nổi tiếng với làng chài lâu đời, các bãi biển đẹp như tranh mà còn là quê hương của những con sóng cao thách thức các VĐV lướt sóng.

Vùng Nazare, Bồ Đào Nha nổi tiếng nhờ cảnh sắc lộng lẫy và những con sóng khổng lồ ngoài bờ biển. Sóng tại đây thường rất lớn, có những con sóng cao tới 20, thậm chí là 30-35m.

Những con sóng ở đây có thể cao tới cỡ một tòa nhà 5 tầng. Chính vì đặc điểm địa lý thú vị của nơi này mà mới đây, tổ chức lướt sóng thế giới đã chọn Nazare là địa điểm thi đấu cho giải Big wave tour, một giải đấu uy tính dành do những vận động viên lướt sóng chuyên nghiệp.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 1.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 2.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 3.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 4.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 5.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 6.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 7.

Giải đấu lướt sóng dành riêng cho người can đảm - Ảnh 8.

Kết thúc giải đấu, anh Jamie Mitchell, người Australia đã trở thành nhà vô địch. Anh đã luyện tập ở Nazare trong nhiều tháng qua và giành được số điểm cao nhất.

Anh Mitchell đứng đầu bảng với số điểm 23,94. Xếp sau anh là vận động viên người Brazil Carlos Burle với 13 điểm và vị trí thứ 3 là vận động viên Joao de Macedo của Bồ Đào Nha với số điểm 10,48.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước