Giới khoa học đã có thể đánh bại các dạng ung thư khó chữa

Theo Dân trí-Thứ tư, ngày 06/06/2018 16:12 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học đã tạo ra một loại liệu pháp kết hợp miễn dịch mới, nhờ đó cơ thể con người có thể chống lại các dạng ung thư vú đang phát triển.

Các nhà sinh vật học phân tử từ Hoa Kỳ lần đầu tiên đã thành công trong việc "tái lập trình" các tế bào miễn dịch trong cơ thể người và hướng chúng để tiêu diệt khối u vú của một phụ nữ. Sau khi điều trị, bệnh nhân từ Florida đã sống thêm hơn hai năm - và không quan sát thấy triệu chứng tái phát bệnh. 

Các nhà khoa học từ Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia ở Bethesda đã tạo ra một loại liệu pháp kết hợp miễn dịch mới, nhờ đó cơ thể con người có thể chống lại các dạng ung thư vú đang phát triển. Phương pháp thử nghiệm đã được sử dụng để cứu mạng sống của Judy Perkins, 49 tuổi, người không thể điều trị bằng hóa trị và phẫu thuật.

Sự thay đổi của các tế bào T và cơ chế "tái lập trình " một số gen nhất định đã cho phép các nhà khoa học đạt được kết quả tuyệt vời: 6 tháng sau khi bắt đầu điều trị, tất cả di căn biến mất, và trong tuần thứ 48, tất cả các dấu vết của ung thư hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể.

Trước đó, các nhà khoa học có thể đạt được kết quả tương tự khi điều trị bệnh nhân bị ung thư gan và ruột kết, hoàn toàn "loại bỏ" bệnh khỏi cơ thể.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước