Giúp trẻ từ bỏ thói quen học vẹt

Kỹ năng sống-Chủ nhật, ngày 07/08/2016 15:41 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng học vẹt của nhiều học sinh ngày nay đang là vấn đề đáng báo động.

Có rất nhiều phương pháp học tập khoa học mà chúng ta có thể lựa chọn như vẽ sơ đồ cây, học kết hợp với hình ảnh, học lý thuyết cùng với thực hành… Thế nhưng ngày nay, nhiều bạn chọn cách học vẹt để đối phó với cha mẹ và thầy cô của mình.

Học vẹt là cách nói ẩn dụ, ví cách học của học sinh với con vẹt - bắt chước, nói nhại lại nhưng không hiểu gì. Khi học thuộc bài, đọc rất trôi chảy nhưng không nắm chắc nội dung, học một cách máy móc và thụ động.

Để có được hành trang bước vào đời một cách vững chắc, chúng ta cần phải nói không với việc "học vẹt" và xác định cho mình con đường học tập đúng đắn: học để biết, học để làm, học để khẳng định bản thân.

Một số phương pháp học tập hiệu quả:

- Tìm không gian yên tĩnh để học tập.

- Vẽ sơ đồ cây đối với những môn cần học thuộc.

- Học bằng hình ảnh sẽ giúp nhớ bài lâu hơn.

- Nên tập trung học trong vòng 1-2 tiếng để có kết quả tốt nhất.

- Nhẩm lại bài trước khi đi ngủ.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước