Hàng trăm con cá nhám khổng lồ tập trung thành các bầy bí ẩn

Theo Dân trí-Thứ hai, ngày 23/04/2018 12:09 GMT+7

VTV.vn - Hàng trăm con cá nhám phơi nắng (tên khoa học là Cetorhinus maximus) đã được phát hiện bơi thành các bầy lớn, và các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân.

Một nghiên cứu mới đã tiết lộ rằng khi các nhà nghiên cứu đang cố định vị loài cá voi trắng Bắc Đại Tây Dương nguy cấp, họ đã tình cờ bắt gặp một việc kì lạ. Từ năm 1980 đến năm 2013, trong các cuộc khảo sát trên không, những nhà nghiên cứu này đã chứng kiến hàng trăm con cá nhám phơi nắng tụ tập thành các nhóm lên đến 1.398 cá thể.

Tình huống này khá gây hoang mang vì cá nhám phơi nắng, loài cá lớn thứ hai trên thế giới, thường ở một mình. Ngoài ra, nó dành khoảng 90% thời gian dưới biển sâu. Khi cá nhám phơi nắng bơi lên mặt nước, chúng thường thích ở một mình, hoặc nhiều nhất là đi thành nhóm nhỏ.

Trong số 10.000 cảnh tượng được ghi lại do các nhà nghiên cứu báo cáo, 99% là các nhóm bảy cá thể cá nhám phơi nắng hoặc ít hơn. Nhưng, nghiên cứu mới này cho hay trong 10 trường hợp, những con cá nhám này tụ tập thành các nhóm lớn bất thường. Và trong khi không ai biết chính xác lí do tại sao cá nhám phơi nắng lại làm vậy, có vài giả thuyết được đưa ra, từ tìm bạn tình đến kiếm thức ăn đến bảo vệ.

Bầy cá nhám phơi nắng lớn nhất, được trông thấy vào năm 2013 ngoài bờ biển phía nam của New England, đem lại vài manh mối quan trọng.

Hàng trăm con cá nhám khổng lồ tập trung thành các bầy bí ẩn - Ảnh 1.

Cá nhám phơi nắng thường bơi một mình hơn là đi theo bầy.

Tác giả chính của nghiên cứu, nhà sinh vật học Leah Crowe đến từ Trung tâm Khoa học Thủy sản Đông bắc của Cục Quản lý Đại dương và Khí hậu Quốc gia, phát biểu với National Geographic rằng trong trường hợp cá biệt này gần 1.400 con cá nhám rất có khả năng đang ăn động vật nổi.

Nghiên cứu của cô đề xuất rằng những con cá nhám này có thể sử dụng số lượng của chúng để giúp giảm bớt lực cản gây ra khi chúng mở miệng để ăn. Bằng việc “kéo bầy” như các vận động viên xe đạp đang đua xe, những con cá nhám này có thể tiết kiệm năng lượng cần thiết khi ăn.

Nhưng khi nói đến việc giải mã bí ẩn này, dữ liệu trên không chỉ có thể làm sáng tỏ được từng ấy.

Crowe, dẫn ra ví dụ về mật độ sinh vật phù du, cho biết: “Thấy chúng từ trên cao rất thú vị, nhưng nó không cho chúng ta biết nhiều về các yếu tố môi trường”.

Vấn đề là, nếu các nhà khoa học lại quá gần, họ có thể làm thay đổi hành vi của những sinh vật này.

Chương trình khoa học công dân, “Phát hiện một con cá nhám phơi nắng”, đang cố thu hẹp lỗ hổng kiến thức – một nỗ lực quan trọng vì cá nhám phơi nắng hiện đang nằm trong danh sách những loài sắp nguy cấp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước