Hệ thống tách carbon từ không khí

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 13/10/2017 19:16 GMT+7

VTV.vn - Hệ thống hoạt động bằng cách hút CO2 khỏi không khí, rồi hòa tan chúng trong nước và bơm xuống lòng đất ở độ sâu 1.000 m.

Hệ thống tách carbon trực tiếp khỏi không khí và chôn chúng dưới lòng đất đầu tiên trên thế giới hôm qua (12/10) đã chính thức đi vào hoạt động tại một nhà máy địa nhiệt ở Iceland. Đây là một phần trong dự án được tài trợ bởi Liên minh châu Âu nhằm thử nghiệm một công nghệ mới có khả năng làm chậm, thậm chí là đảo ngược tình trạng ấm lên toàn cầu trong tương lai.

Hệ thống này của Công ty Climeworks, có trụ sở tại Thụy Sỹ, được vận hành tại nhà máy địa nhiệt Hellisheidi của Iceland. Hệ thống hoạt động bằng cách hút CO2 khỏi không khí, rồi hòa tan chúng trong nước và bơm xuống lòng đất ở độ sâu 1.000 m. Tại đây, CO2 phản ứng với lớp đá bazan bên dưới để chuyển thành đá vôi và bị chôn vĩnh viễn trong lòng đất.

Hiện hệ thống chỉ có thể tách được 50 tấn CO2 khỏi không khí mỗi năm. Đại diện công ty hy vọng sẽ sớm hoàn thiện và triển khai công nghệ này trên quy mô lớn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

không khí

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước