Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1”

Khánh Nguyễn-Thứ hai, ngày 17/07/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Sau khoảng 7 năm tiến hành cấp thẻ căn cước công dân “tất cả trong 1”, dự kiến trong vài tháng tới, Ấn Độ sẽ hoàn tất việc cấp thẻ cho toàn bộ dân số 1,3 tỷ người.

Trong số hơn 90% người dân được cấp thẻ căn cước "đa năng", 99% người lớn đã hoàn tất đăng ký và sử dụng thẻ. Ngoài ra, tỷ lệ trẻ em từ 5-18 tuổi có mã ID là 75,8%; trẻ em dưới 5 tuổi là 37,5%.

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1” - Ảnh 1.

Hơn 90% người dân đã được cấp thẻ căn cước "đa năng"

Theo ghi nhận của Cơ quan quản lý Nhận dạng duy nhất của Ấn Độ (UIDAI), có giai đoạn trung bình 1,5 triệu người đăng ký mỗi ngày. Theo đó, chỉ trong vòng vài tháng tới, Chính phủ Ấn Độ sẽ hoàn thành chương trình cấp phát thẻ căn cước "tất cả trong 1" cho toàn bộ người dân. Chương trình này bắt đầu từ tháng 9/2010 tính từ thời điểm chiếc thẻ định danh cá nhân đầu tiên được cấp.

Thẻ căn cước công dân được sử dụng tại Ấn Độ bao gồm dãy số ID 12 con số được sử dụng trong suốt cuộc đời mỗi công dân. Chiếc thẻ này có chức năng tổng hợp bao gồm chứng minh thư nhân dân, bằng lái, phiếu cử tri, thẻ ăn, hộ chiếu, thẻ tài khoản… Do đó, người dân không cần thiết phải mang theo quá nhiều thẻ đi làm thủ tục hành chính hay các hoạt động liên quan đến tài khoản ngân hàng, bầu cử, tham gia giao thông.

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1” - Ảnh 2.

Ông Ashok Kumar (giữa) - đại diện Cục quản lý Nhận dạng duy nhất của Ấn Độ (UIDAI)

Ông Ashok Kumar - đại diện Cục quản lý Nhận dạng duy nhất của Ấn Độ (UIDAI) cho hay: "Chương trình có tên gọi Aadhaar này của Ấn Độ được coi là dự án ID quốc gia lớn nhất thế giới, dành cho tất cả người dân. Khoảng 1,3 tỷ người dân Ấn Độ sẽ có một ID riêng duy nhất. Hệ thống ID duy nhất có chức năng như một khối cơ bản để cung cấp các dịch vụ tài chính, hành chính, bầu cử…".

Cũng theo đại diện của UIDAI, việc tiến hành thu thập thông tin để cấp thẻ căn cước công dân dựa trên những thông số bảo mật cao như nhận diện khuôn mặt, nhân khẩu học (tên, tuổi, giới tính, nơi cư trú…), vân tay hay mống mắt. Sau đó, bằng những thao tác đơn giản được hướng dẫn chi tiết và trực quan thông qua phần mềm quản lý quốc gia, người dân có thể gửi bản đăng ký mọi lúc mọi nơi thông qua tin nhắn điện thoại hoặc thư điện tử. Hệ thống Aadhaar sẽ cập nhận 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần và 365 ngày trong năm. Nếu phát hiện những sai sót, hệ thống sẽ yêu cầu công dân cung cấp thông tin và đăng ký lại. Toàn bộ thông tin đều được bảo mật.

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1” - Ảnh 3.

UIDAI kỳ vọng trong năm 2017 sẽ cấp thẻ căn cước cho toàn bộ công dân Ấn Độ.

Khi được hỏi về lợi ích của thẻ căn cước công dân "tất cả trong 1", ông A.B. Panday - CEO của UIDAI nhấn mạnh, cả người dân và chính phủ đều có lợi khi xây dựng chương trình này. ID gồm 12 con số sẽ theo mỗi công dân kể từ khi sinh ra đến khi mất đi và sẽ giúp công dân có được quyền lợi đầy đủ. ID sẽ được theo dõi trong thời kỳ thai sản, tiêm chủng, phúc lợi trẻ em, học bổng, chế độ dinh dưỡng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nông thôn, mở tài khoản ngân hàng, thẻ khẩu phần, bảo hiểm xã hội…

"Đối với người dân, thẻ căn cước công dân mang tính toàn cầu, có thể giúp nhận dạng di động, người dân cũng không cần thiết phải mang theo hàng loạt thẻ khi đã có Aadhaar. Qua đó, cùng với việc có thể chứng thực online mọi lúc mọi nơi, tự bản thân mỗi người có thể cung cấp ID của cá nhân mình giúp thuận tiện trong các giao dịch tài chính, tài khoản ngân hàng, giao dịch hành chính. Với những nhóm dân di cư lớn, Aadhaar ID có hiệu lực xuyên quốc gia để đảm bảo mọi người dân dù đi đâu cũng đều được xác minh lý lịch rõ ràng.

Hơn 90% người dân Ấn Độ sử dụng thẻ căn cước “tất cả trong 1” - Ảnh 4.

Ông A.B. Panday - CEO của UIDAI

Đối với Chính phủ, mã số ID của mỗi công dân giúp minh bạch các khoản thu nhập, cải thiện kênh phân phối năng suất lao động, phân phối lợi ích cho người thụ hưởng và quản lý công dân dễ dàng hơn. Hình thức nhận dạng này trước hết sẽ được sử dụng làm nền tảng để cung cấp hiệu quả các dịch vụ phúc lợi, đồng thời cũng phục vụ cho nhiều chương trình và dự án khác của chính phủ. Đặc biệt, chương trình Aadhaar có thể cho phép kiểm chứng và xác thực trực tuyến để tiết kiệm chi phí và cũng đủ mạnh để loại bỏ các trường hợp sao chép hoặc giả mạo nhận dạng", CEO Panday chia sẻ.

Trong kỳ bầu cử vừa qua, Hội đồng bầu cử Ấn Độ cho hay đã có 840 triệu cử tri Ấn Độ tham gia bỏ phiếu và sử dụng ID cá nhân trong quá trình bầu cử.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước