Hưởng ứng ngày môi trường thế giới: Hà Nội phấn đấu có một triệu cây xanh vào năm 2020

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 05/06/2016 21:52 GMT+7

VTV.vn - Hàng triệu người trẻ đã cùng nhau tham gia và truyền cảm hứng Ngày môi trường thế giới với chủ đề Go wild for life trong lễ phát động diễn ra vào sáng 5/6.

“Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta” (Go wild for life) là thông điệp mà Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) lựa chọn cho Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2016 nhằm truyền cảm hứng cho toàn nhân loại hướng tới các hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của Trái đất. Thông qua đó, huy động nỗ lực của toàn thể cộng đồng hướng tới ngăn chặn tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã đã và đang làm suy kiệt tài nguyên đa dạng sinh học, đe dọa sự sống còn của các loài động thực vật trên thế giới.

Với chủ đề “Tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta”, Lễ phát động và hưởng ứng ngày Môi trường thế giới đã được UBND TP.Hà Nội, TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng 5/6 tại tượng đài Lý Thái Tổ nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giữ gìn vệ sinh môi trường của các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Tại buổi Lễ, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã nhấn mạnh và yêu cầu triển khai các hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên toàn Thành phố trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, công bố website bảo vệ môi trường của Thành phố với tên miền: thudoxanhsachdep.gov.vn và vận động và yêu cầu nhân dân đổ rác đúng nơi quy định, mỗi ngày một lần vào khung giờ từ 20h đến 22h.


Các đồng chí lãnh đạo bấm nút công bố website bảo vệ môi trường của Thành phố với tên miền thudoxanhsachdep.gov.vn

Các đồng chí lãnh đạo bấm nút công bố website bảo vệ môi trường của Thành phố với tên miền thudoxanhsachdep.gov.vn

Lễ phát động và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới là một hoạt động góp phần quan trọng trong việc tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị và nếp sống văn minh đô thị. Ngăn chặn tình trạng đổ phế thải, rác thải không đúng nơi quy định, quảng cáo, sử dụng mặt bằng không theo quy hoạch. Quan trọng là nâng cao trách nhiệm của cộng đồng dân cư, các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị thực hiện công tác vệ sinh môi trường trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Với tiêu chí xây dựng Thủ đô xanh, sạch, đẹp, trong đó TP.Hà Nội phấn đấu đến năm 2020 có một triệu cây xanh sẽ được trồng mới, 25 công viên sẽ được xây dựng trong đó có 5 công viên đạt tiêu chuẩn khu vực và thế giới trên địa bàn Thủ đô.


Ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND.TP Hà Nội phát biểu tại lễ phát động

Ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND.TP Hà Nội phát biểu tại lễ phát động


Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tham gia trồng cây và vệ sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

Ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và đoàn viên thanh niên Thủ đô đã tham gia trồng cây và vệ sinh tại khu vực hồ Hoàn Kiếm


Ngay sau Lễ phát động, các xe gom rác, hút bụi lòng đường đi vào hoạt động

Ngay sau Lễ phát động, các xe gom rác, hút bụi lòng đường đi vào hoạt động


Xe đạp thu gom rác, tạo thuận lợi trong việc thu gom rác thải tại các khu vực ngõ nhỏ

Xe đạp thu gom rác, tạo thuận lợi trong việc thu gom rác thải tại các khu vực ngõ nhỏ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước