Huyền bí lễ hội nhảy lửa của người Dao đỏ

Quý Hải (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 26/02/2018 08:26 GMT+7

VTV.vn - Lễ nhảy lửa của đồng bào dân tộc Dao đỏ ở Bắc Hà gắn liền với yếu tố tâm linh, cầu phúc, cầu may mắn đầu năm mới.

Lễ hội Nhảy lửa của người Dao Đỏ ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, thường được tổ chức vào dịp đầu Xuân hàng năm. Đây là lễ hội vẫn còn lưu giữ được nhiều phong tục văn hóa độc đáo và đặc trưng của đồng bào nơi đây.

Sau khi phần nghi lễ, những thanh niên người Dao đỏ bắt đầu nhảy múa với đôi chân trần của mình trong đống than lửa mà không hề có cảm giác rát bỏng hay sợ hãi. Không chỉ nhảy, họ còn dùng tay hất tung đống than hồng ra tứ hướng.

Trong cuộc nhảy lửa, một chàng trai người Dao đỏ có thể tham gia nhảy nhiều lần, điều đó như để thể hiện sức mạnh, sự khéo léo và nhanh nhẹn của từng người. Lễ hội nhảy lửa độc đáo cũng có lẽ bởi tính kỳ bí của nó.

Sôi động lễ hội đua ngựa gò Thì Thùng, Phú Yên Sôi động lễ hội đua ngựa gò Thì Thùng, Phú Yên

VTV.vn - Sáng nay (mùng 9 âm lịch), người dân và du khách đã được có những khoảnh khắc vui nhộn cùng hội đua ngựa gò Thì Thùng Xuân Mậu Tuất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước